Phần 1: La San hải ngoại

Ngay từ cuối thập niên 80, Anh Chị Em La San hải ngoại đã tìm mọi phương tiện trong tầm tay để nối kết lại với Anh Chị La San quốc nội: thư từ liên lạc, gởi những thùng quà tuy mang tính cách "cứu trợ" nhưng thực chất đầy tràn tâm tình "khúc ruột cách xa ngàn dặm" đượm tình Anh Chị Em họ LA tản mát khắp bốn phương trời, kể từ khi bức màn sắt buông xuông trên quê hương ngày 30 tháng 4 năm 1975.

I. Gia Đình La San

Tại các nước tự do dân chủ thực sự như Pháp, Úc, Mỹ, v.v... từng nhóm Anh Chị Em La-Việt từ từ ngồi lại với nhau, giới hạn trong khuôn khổ cùng trường cùng lớp. Đặc biệt "Nhóm Lasan@saigon.com" tiền phong trong việc liên kết Anh Chị Em cựu học sinh và Thân Hữu La San qua điện thoại rồi email, và thành lập nhóm gọi là "Lasan-net" để hằng năm yểm trợ Anh Em La San tại quốc nội trong việc tiếp tục và phát triển sứ mạng giáo dục trẻ em nghèo, bắt đầu cho "Trường Xóm Huế tại Tân Cang" từ năm 1995. Sau khi trường Xóm Huế bị trưng dụng, Nhóm Lasan-net vẫn tiếp yểm trợ Anh Chị Em La San tại quê nhà trong sứ mạng giáo dục và công tác xã hội cho đến nay.

Nhóm Lasan-net cũng khuyến khích và tích cực thành lập một website : www.lasan@saigon.com/~vietedu

Đó là tiền thân của www.lasan.org ngày nay.

Các "Gia Đình La San" hoặc "Hội Cựu Học Sinh La San" hoặc "Nhóm La San Taberd 60-65, Taberd 70-72, Taberd 73, Taberd 74-75", v.v... thành hình.

 

              
         
               
       

Đầu năm 2006, khá đông Anh Chị Em La-Việt ở hải ngoại bàn chuyện "có nên một ngày họp mặt lớn, gom tụ tất cả Anh Chị Em La-Việt (cựu học sinh và thân hữu các trường La San trước 1975 tại Việt Nam)?"

Từ khi tôi nhận được thư kêu gọi của Frere AN (chuyển từ bạn Bùi xuân Tân ở Cali) kêu gọi tiến hành tổ chức Lasan Hội Ngộ 2008 , và Forum Liên Hội Cựu Học Sinh Lasan ra đời từ đó ...
The below message is from Frere Valery An in San Jose , California .
Frere An wrote:
To: lasanvn@yahoogroups .com, lasandc@yahoogroups .com
From: Frere An <lasanvn@yahoọ com=""></lasanvn@yahoọ>
Date: Tue, 26 Sep 2006 05:28:25 -0700 (PDT)
Subject: [lasanvn] lasan hoingo 2008 ?

ACE La San thân mến, trong hai tháng qua, một số ACE ngỏ ý mong có ngày "Gia Đình La San Đại Hội 2008" một số hưởng ứng và chương trình thực hiện đang tiến hành như:
1. email box cho ACE tham gia bàn thảo
2. Kêu gọi ACE tình nguyện vào "Ban Tổ Chức"
Mời ACE tích cực hưởng ứng và tham gia đông đảọ
www.lasan.org => Đại Hội La San 2008 (?)

Và... "La San Hội Ngộ" lần đầu tiên được hình thành ngày 8 tháng 8 năm 2008 tại Mai Thôn.
[Xin xem thêm chi tiết
NHỮNG BƯỚC CHUẨN BỊ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LASAN VIỆT NAM]

II. Dòng Nữ La San

Việc tông đồ giáo dục trẻ em "Lớp Lên 3" lôi kéo thêm nhiều thanh nữ gia nhập hội dòng. Các Chị La San "bành trướng" môi trường hoạt động tông đồ đến miền xa xôi: thành phố Cypress, bang Texas. Cơ sở tưng bừng khai trương ngày 27 tháng 12 năm 2003.

Riêng tại San Jose, California, Nguyện Đường La San đang trên đà phát triển thuận lợi và thật nhanh chóng. Nhưng có thể vì cơ sở được xây dựng trên 50 năm trước khi các Chị La San mua lại từ một giáo phái Tin Lành, nên trong suốt thời gian trên 10 năm sinh hoạt không ngừng, thường xảy ra những hư hại hoặc sức mẻ hệ thống điện nước. Đến năm 2012, các Chị La San quyết tâm xây dựng lại toàn bộ cơ sở - nghĩa là san bằng cơ sở cũ và xây dựng một cơ sở hoàn toàn mới để đáp ứng nhu cầu phục vụ giới trẻ hiện tại trong vùng San Jose và lân cận.


Khởi công san bằng vào tháng 7 năm 2012