"Lúc khởi nguyên đã có Ngôi Lời.

Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa…

Những ai đón nhận, tức là tin vào Danh Người, thì Người cho họ quyền làm con Thiên Chúa.”

(Ga 1,1tt)

Lời tựa Tin Mừng của Thánh Gioan đã gợi hứng, nêu lý tưởng và đặt tên cho một Hội Dòng Truyền Giáo: DÒNG NGÔI LỜI (SVD). Hội Dòng Ngôi Lời gồm Linh mục và Tu huynh nhằm phục vụ Đức Kitô, qua việc loan báo Tin Mừng cứu rỗi cho toàn thế giới.

* Dòng Ngôi Lời do cha thánh Arnold Janssen (1837-1909) người Đức, sáng lập năm 1875. Đồng thời, ngài cũng sáng lập hai Dòng nữ là Dòng Nữ Tỳ Thánh Linh truyền giáo (SSpS) và Dòng Nữ Tỳ Thánh Linh chiêm niệm (SspAP) để cùng nhau đồng hành trên cánh đồng truyền giáo.

(Hình 1)

(Hình 2)

Dòng Ngôi Lời là Dòng giáo sĩ thuộc quyền Giáo Hoàng. Dòng hiện có 5961 thành viên, trong đó có 44 Giám mục. Tổng cộng 55 Tỉnh và Miền dòng đang hoạt động trên 60 quốc gia, thuộc 88 dân tộc khác nhau trên thế giới, chuyên lo việc truyền giáo.

Riêng tại Việt Nam, trụ sở chính của Miền Dòng Ngôi Lời – Giuse toạ lạc tại Nha Trang.

** Đặc sủng của Dòng được nói rõ ở các điều 101 – 105 trong Hiến Pháp. Vắn tắt như sau:

“… chúng ta đảm nhận nhiệm vụ rao truyền Lời Chúa cho mọi người, kiến tạo những cộng đoàn mới trong lòng dân Chúa, dìu dắt họ trong bước phát triển và đẩy mạnh thông hiệp giữa họ với nhau cũng như với cả Giáo Hội. Chúng ta ưu tiên hoạt động ở những nơi Phúc Aâm chưa được rao giảng hoặc chưa đủ, và ở những nơi Giáo Hội địa phương không thể tự sinh tồn … Các tác vụ khác phải được định hướng theo những mục đích này” (#102).

Đặc sủng/ linh đạo SVD là một đời hợp tác với Đức Kitô trong mầu nhiệm sứ vụ vượt qua của Ngài, dưới sự hướng dẫn của Thần Khí, để Thiên Chúa sống và ngự trị nơi trái tim mình và trái tim mọi người. Mỗi tu sĩ SVD sống thể hiện điều đó bằng cách thế độc đáo của mình. Theo nghĩa đó, có bao nhiêu thành viên cá biệt là có bấy nhiêu đặc sủng/ linh đạo.

*** Phương châm sứ vụ của người tu sĩ Ngôi Lời:

“Cuộc sống của Đức Kitô là cuộc sống của chúng ta.

Sứ vụ của Đức Kitô là sứ vụ của chúng ta.”

 

**** Bốn hoạt động chính phục vụ cho việc truyền giáo của Dòng hiện nay là:

·             Linh hoạt truyền giáo

·             Công lý và Hoà bình

·             Tông đồ Thánh Kinh

·             Truyền thông xã hội

 

***** Điều kiện gia nhập Dòng Ngôi Lời – Giuse, Việt Nam:

·             Đối tượng: tất cả mọi thanh niên tuổi từ 18 – 25

·             Trình độ học vấn: đã tốt nghiệp hoặc đang theo học tại các trường Đại học

·             Trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ B tiếng Anh hoạc tiếng Pháp trở lên

 

* Ghi chú:

·             Hình (1): Thánh Arnold Janssen: Đấng sáng lập Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời

·             Hình (2): Thánh Joseph Freinademetz : Vị hiển thánh của Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời tại Trung Hoa.